Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Luật 101 – Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ

Tác giả: Jay M. Feinman

Phiên bản đầu tiên và tái bản lần thứ hai của cuốn sách bán chạy nhất, Luật 101 – Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ đã cung cấp cho độc giả một bức tranh sinh động và chân thực về hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Và trong lần tái bản thứ ba này, Jay M. Feinman đã tiếp tục đưa ra cái nhìn tổng quát hơn và cập nhật đầy đủ về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm tư liệu mới về các vụ kiện được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xét xử năm 2009, khía cạnh pháp lý về cuộc chiến chống khủng bố (kể cả những người bị giam giữ ở Guantanamo và cổng từ an ninh), và những tiến triển gần đây nhất của luật về Internet. Cuốn sách chứa đựng toàn bộ những điều hữu ích tương đương với chương trình năm học thứ nhất ở các trường đại học luật trên thế giới, bước đầu đưa người đọc đến với lối tư duy của một luật sư thực sự với khối lượng kiến thức của một khóa học bồi dưỡng cơ bản về nghề.

Trong một cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề pháp lý nan giải như Luật 101 – Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ, những mẩu chuyện nhỏ đầy thú vị, và các câu hỏi đáng phải suy ngẫm, cách dẫn chứng luật rõ ràng của tac giả Jay M. Feinman giúp người đọc, những người quan tâm đến lĩnh vực luật pháp hiểu biết sâu sắc về truyền thống pháp luật Mỹ và bao quát được những môn học chính được dạy ở năm thứ nhất trong trường Đại học Luật. Độc giả được giới thiệu mọi khía cạnh của hệ thống pháp luật, từ luật Hiến pháp và quá trình tranh tụng đến luật về bồi thường thiệt hại do lỗi bất cẩn, luật hợp đồng, luật sở hữu và luật hình sự… 

Mỗi vấn đề đưa ra để thảo luận đều được Feinman dẫn chứng bằng những vụ kiện hấp dẫn, gay gắt, kết thúc bằng các hình phạt nghiêm khắc tương xứng. Từ vụ kiện bị bỏng do làm đổ ly cà phê nóng đã khiến hãng đồ ăn nhanh McDonald's tiêu tốn gần nửa triệu đô la, cho đến việc xét xử vụ án giết người gây chấn động dư luận ở Victorian London dẫn đến định nghĩa pháp luật về tình trạng mất trí. Hay như quyết định mang tính lịch sử trong vụ Marbury kiện Madison đã trao cho Tòa án Tối cao quyền tuyên bố các đạo luật của các tiểu bang và đạo luật liên bang là vi hiến…

Feinman đã mở rộng cho các độc giả vốn từ vựng trong lĩnh vực pháp lý, làm rõ nghĩa mọi thuật ngữ từ “nguyên tắc xét xử công bằng” và “quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật” trong luật hiến pháp cho đến sự khác biệt giữa “tội giết người” và “tội ngộ sát” trong luật hình sự. Có lẽ, điều quan trọng nhất khi đọc sách là chúng ta hiểu được rằng: Ai cũng có thể tiếp cận được với pháp luật mặc dù đó là một lĩnh vực rất rộng và phức tạp. Tiếp cận không chỉ để phục vụ công việc mà cái chính là bảo vệ quyền lợi cho chính mình bằng một trong những công cụ quyền lực, công bằng và nhân văn nhất.

Bình luận