Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 9

Viết bài văn thuyết minh về cái quạt giấy

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Mở bài:

Trên thế giới, đặc biệt là các nước có khí hậu nhiệt đới thì cái quạt trở thành vật dụng thông thường.

– Việt Nam cũng là nước có khí hậu nhiệt đới nên không thể thiếu được vật dụng thông thường là cái quạt.

– Khi chưa có điện hoặc khi mất điện thì quạt giấy là loại quạt phổ biến nhất trong cuộc sống của người dân

Thân bài:

– Nguồn gốc, xuất xứ

+ Chiếc quạt giấy đã xuất hiện ở đất nước Việt Nam hàng trăm năm nay

– Cấu tạo

+ Quạt giấy gồm hai phần chính: khung quạt và mặt quạt.

+ Khung quạt được làm bằng các nan tre hoặc bằng ngà, bằng nhựa…

+ Mặt quạt được làm bằng giấy dó hoặc giấy điệp. Loại giấy này được mua ở Đông Ilồ (Bắc Ninh). Cũng có khi người ta làm bằng các loại vải mỏng, mềm và đẹp.

+ Nan quạt dài ngắn tùy vào kích thước của quạt.

+ Khung quạt được làm khoảng 15 nan đến 17 nan. Trong đó, có hai nan cái nằm phía ngoài hai bên. Hai nan này dày gấp đôi những nan ở giữa.

– Công dụng

+ Quạt mát

+ Che nắng, che mưa hay che đi những điểm xấu trên gương mặt con người

+ Dùng để biểu diễn, múa, hát

+ …

Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về chiếc quạt giấy

Trên thế giới, đặc biệt là các nước có khí hậu nhiệt đới thì cái quạt trở thành vật dụng thông thường.

– Việt Nam cũng là nước có khí hậu nhiệt đới nên không thể thiếu được vật dụng thông thường là cái quạt.

– Khi chưa có điện hoặc khi mất điện thì quạt giấy là loại quạt phổ biến nhất trong cuộc sống của người dân

– Nguồn gốc, xuất xứ

+ Chiếc quạt giấy đã xuất hiện ở đất nước Việt Nam hàng trăm năm nay

– Cấu tạo

+ Quạt giấy gồm hai phần chính: khung quạt và mặt quạt.

+ Khung quạt được làm bằng các nan tre hoặc bằng ngà, bằng nhựa…

+ Mặt quạt được làm bằng giấy dó hoặc giấy điệp. Loại giấy này được mua ở Đông Ilồ (Bắc Ninh). Cũng có khi người ta làm bằng các loại vải mỏng, mềm và đẹp.

+ Nan quạt dài ngắn tùy vào kích thước của quạt.

+ Khung quạt được làm khoảng 15 nan đến 17 nan. Trong đó, có hai nan cái nằm phía ngoài hai bên. Hai nan này dày gấp đôi những nan ở giữa.

– Công dụng

+ Quạt mát

+ Che nắng, che mưa hay che đi những điểm xấu trên gương mặt con người

+ Dùng để biểu diễn, múa, hát

+ …

Nêu cảm nghĩ của em về chiếc quạt giấy

Chọn tập
Bình luận