Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 9

Thuyết minh về con chó

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Mở bài:

Nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ví dụ: Chó là loài vật thông minh và sống tình cảm, thậm chí hơn cả loài mèo nữa .

Thân bài:

1. Phân loại:

Chó ta chó tây chó béc, v.v…

Nhưng chủ yếu ta thuyết minh về chó nhà.

2. Cung cấp những tri thức về đặc điểm hình dạng:

– Từ khái quát đến cụ thể, từ đầu –> đuôi (Thông tin trên mạng, trong đời sống, và cả ở bài của Susu kia nữa). Chú ý nếu nh~ đặc điểm nổi bật: Là loài động vật! có 3 mí chẳng hạn v.v…

3. Thuyết minh về đặc điểm sống

– Đặc điểm phát triển cơ thể

– Đặc điểm sinh sản (lứa, số con 1 lứa v.v…)

– Đặc điểm tổ chức: bầy đàn/ riêng lẻ v.v…, quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái v.v..

– Đặc điểm sống: các tập tính, thói quen…

Vdí dụ Chúng thường khoanh vùng sống bằng nước tiểu…

4. Vai trò:

– Là vật nuôi

– Là người bạn

– Ngoài ra: chó đặc vụ, cảnh sát v.v…

5. Quan hệ của chúng với con người:

– Thân thiết, trung thành v.v…

6. Mở rộng vấn đề:

– Thái độ hiện trạng của con người (tình cảm, yêu quý, làm thịt v.v…) ==> Đánh giá nên hay không nên

– Giải pháp và hướng đi cho việc đối xử với loài vật này.

Kết bài:

đánh giá chung và riêng về nó..

Nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ví dụ: Chó là loài vật thông minh và sống tình cảm, thậm chí hơn cả loài mèo nữa .

1. Phân loại:

Chó ta chó tây chó béc, v.v…

Nhưng chủ yếu ta thuyết minh về chó nhà.

2. Cung cấp những tri thức về đặc điểm hình dạng:

– Từ khái quát đến cụ thể, từ đầu –> đuôi (Thông tin trên mạng, trong đời sống, và cả ở bài của Susu kia nữa). Chú ý nếu nh~ đặc điểm nổi bật: Là loài động vật! có 3 mí chẳng hạn v.v…

3. Thuyết minh về đặc điểm sống

– Đặc điểm phát triển cơ thể

– Đặc điểm sinh sản (lứa, số con 1 lứa v.v…)

– Đặc điểm tổ chức: bầy đàn/ riêng lẻ v.v…, quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái v.v..

– Đặc điểm sống: các tập tính, thói quen…

Vdí dụ Chúng thường khoanh vùng sống bằng nước tiểu…

4. Vai trò:

– Là vật nuôi

– Là người bạn

– Ngoài ra: chó đặc vụ, cảnh sát v.v…

5. Quan hệ của chúng với con người:

– Thân thiết, trung thành v.v…

6. Mở rộng vấn đề:

– Thái độ hiện trạng của con người (tình cảm, yêu quý, làm thịt v.v…) ==> Đánh giá nên hay không nên

– Giải pháp và hướng đi cho việc đối xử với loài vật này.

đánh giá chung và riêng về nó..

Chọn tập
Bình luận