Dàn ý:
 1) Mở bài: giới thiệu vấn đề: tu dưỡng và rèn luyện bản thân hiện nay
 2) Thân bài:
 Giải thích nghĩa từ khoá của đề:
 – Tu dưỡng?
 – Rèn luyện?
 a) Đối với học tập:
 – Là tìm ra cách học tốt và áp dụng có hiệu quả
 – Chăm chỉ, người ta bảo “cần cù bù thông minh” mà, làm nhiều bài tập
 – Ý thức tôn trọng thầy cô giáo thể hiện ở việc chú tâm trong giờ giảng
 – Không học vẹt, học đối phó
 ….
 b) Trong lao động và cuộc sống:
 – Lễ phép với ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi; nhường nhịn và thương yêu em nhỏ
 – Tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật
 – Có ích thức tự giác giúp đỡ người xung quanh
 – Tích cực tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng
 … 
 Biện pháp thực hiện:
 – Trước khi biết yêu thương người khác phải học được cách yêu thương chính mình
 – Trước khi biết tôn trọng người lớn tuổi hơn cũng phải biết tôn trọng chính mình
 – Để là một công dân tốt, trước hết bạn phải là một hs gương mẫu, không vi phạm nội qui nhà trường
 – Để là một công dân có ích, hãy cố gắng học tập
 3) Kết bài:
 
Dàn ý:
 1) Mở bài: giới thiệu vấn đề: tu dưỡng và rèn luyện bản thân hiện nay
 2) Thân bài:
 Giải thích nghĩa từ khoá của đề:
 – Tu dưỡng?
 – Rèn luyện?
 a) Đối với học tập:
 – Là tìm ra cách học tốt và áp dụng có hiệu quả
 – Chăm chỉ, người ta bảo “cần cù bù thông minh” mà, làm nhiều bài tập
 – Ý thức tôn trọng thầy cô giáo thể hiện ở việc chú tâm trong giờ giảng
 – Không học vẹt, học đối phó
 ….
 b) Trong lao động và cuộc sống:
 – Lễ phép với ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi; nhường nhịn và thương yêu em nhỏ
 – Tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật
 – Có ích thức tự giác giúp đỡ người xung quanh
 – Tích cực tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng
 … 
 Biện pháp thực hiện:
 – Trước khi biết yêu thương người khác phải học được cách yêu thương chính mình
 – Trước khi biết tôn trọng người lớn tuổi hơn cũng phải biết tôn trọng chính mình
 – Để là một công dân tốt, trước hết bạn phải là một hs gương mẫu, không vi phạm nội qui nhà trường
 – Để là một công dân có ích, hãy cố gắng học tập
 3) Kết bài: