Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Bách Khoa Thư Lịch Sử

Tranh Ngôi Kế Vị Tây Ban Nha (1701–1713)

Tác giả: Kingfisher
Chọn tập

TRANH NGÔI KẾ VỊ TÂY BAN NHA (1701–1713)

Theo Hiệp ước Utrecht, Pháp vẫn giữ nguyên biên giới của họ. Áo chiếm Hà Lan của Tây Ban Nha và Naples; Anh chiếm Gibraltar và Newfoundland. Philip V vẫn là vua của Tây Ban Nha.

Khi vua Tây Ban Nha Carlos II mất vào năm 1700, ông không có người con nào kế vị. Vấn đề ai là người kế vị đã dẫn tới cuộc chiến tranh giành quyền kế vị ở Tây Ban Nha.

Cả dòng họ Bourbon của Pháp và Habsburg của Áo đều nhận mình có quyền kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Trước khi vua Carlos II mất vào năm 1700, họ đã ký một thỏa thuận phân chia đế quốc Tây Ban Nha. Nhưng trong di chúc, vua Carlos để lại các vùng đất của mình cho Philip xứ Anjou, cháu họ của vua Pháp Louis XIV. Vua Louis đã phớt lờ thỏa thuận trước đó với dòng họ Hasburg mà quay sang ủng hộ Philip. Tuy nhiên, tất cả các nước châu Âu không chấp thuận liên minh Pháp-Tây Ban Nha này.

Đến năm 1701, chiến tranh bùng nổ ở Tây Âu. Dưới sự tổ chức của vua Anh William III, Anh, Hà Lan và hầu hết các nước nhỏ thuộc Đức cùng với Áo thành lập một liên minh lớn chống lại Pháp. Năm 1704, quân Pháp thua trận ở Blenheim trước liên quân do Công tước xứ Marlborough chỉ huy. Vị công tước này tiếp tục thắng quân Pháp ba trận nữa ở Hà Lan thuộc Tây Ban Nha. Năm 1706, quân Áo do Quận công Eugène xứ Savoy chỉ huy đã đánh đuổi quân Pháp khỏi Italia.

Quận công Eugène xứ Savoy (1663–1736) chiến đấu chống quân Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ thành Vienna bị bao vây năm 1683. Đến năm 1701, ông trở thành tổng tư lệnh của quân Áo và chiến đấu trong trận Blenheim và Oudenarde.

Tiếp đó, liên quân xâm lược Tây Ban Nha nhưng bị quân Pháp đánh bật, và Philip V, cháu họ của vua Pháp Louis, vẫn giữ ngai vàng Tây Ban Nha. Chiến tranh kéo dài đã làm các bên tham chiến kiệt quệ và vào năm 1713, hòa ước được ký tại Utrecht.

TRẬN BLENHEIM: Năm 1704, trận Blenheim diễn ra ở Bavaria với bốn đạo quân và một số nước khác tham chiến. Quân Pháp và quân Bavaria đang hành quân về Vienna. Đội quân của Công tước xứ Marlborough và Quận công Eugène chặn họ lại ở Blenheim. Trong trận đánh tiếp đó, 12.000 quân liên minh cùng 30.000 quân Pháp và Bavaria thiệt mạng. Tuy nhiên, đây là chiến thắng của công tước xứ Marlborough và Eugène, và thành Vienna được cứu nguy.

Khi vua Tây Ban Nha Carlos II mất vào năm 1700, ông không có người con nào kế vị. Vấn đề ai là người kế vị đã dẫn tới cuộc chiến tranh giành quyền kế vị ở Tây Ban Nha.

Cả dòng họ Bourbon của Pháp và Habsburg của Áo đều nhận mình có quyền kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Trước khi vua Carlos II mất vào năm 1700, họ đã ký một thỏa thuận phân chia đế quốc Tây Ban Nha. Nhưng trong di chúc, vua Carlos để lại các vùng đất của mình cho Philip xứ Anjou, cháu họ của vua Pháp Louis XIV. Vua Louis đã phớt lờ thỏa thuận trước đó với dòng họ Hasburg mà quay sang ủng hộ Philip. Tuy nhiên, tất cả các nước châu Âu không chấp thuận liên minh Pháp-Tây Ban Nha này.

Đến năm 1701, chiến tranh bùng nổ ở Tây Âu. Dưới sự tổ chức của vua Anh William III, Anh, Hà Lan và hầu hết các nước nhỏ thuộc Đức cùng với Áo thành lập một liên minh lớn chống lại Pháp. Năm 1704, quân Pháp thua trận ở Blenheim trước liên quân do Công tước xứ Marlborough chỉ huy. Vị công tước này tiếp tục thắng quân Pháp ba trận nữa ở Hà Lan thuộc Tây Ban Nha. Năm 1706, quân Áo do Quận công Eugène xứ Savoy chỉ huy đã đánh đuổi quân Pháp khỏi Italia.

Tiếp đó, liên quân xâm lược Tây Ban Nha nhưng bị quân Pháp đánh bật, và Philip V, cháu họ của vua Pháp Louis, vẫn giữ ngai vàng Tây Ban Nha. Chiến tranh kéo dài đã làm các bên tham chiến kiệt quệ và vào năm 1713, hòa ước được ký tại Utrecht.

Chọn tập
Bình luận