Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: “… Xưa nay… bao người… ” (Bài ca ngắn đi trên bãi cát). Có người cho rằng hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở thời Cao Bá Quát giữa thế kỉ thứ XIX mà còn vẫn đang tồn tại trong xã hội… mang tính thời đại. Ý kiến của em như thế nào?

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Đề bài:

Nghị luận: “… Xưa nay phường danh lợi

Tất tả trên đường đời

Đầu gió hơi men thơm quán rượu

Người say vô số tỉnh bao người… “

(Bài ca ngắn đi trên bãi cát)

Có người cho rằng hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở thời Cao Bá Quát giữa thế kỉ thứ XIX mà còn vẫn đang tồn tại trong xã hội ngày nay ở nước ta theo một dạng mang tính thời đại. Ý kiến của em như thế nào?

Dàn ý:

1. Mở bài: – Giới thiệu

– Nêu hiện tượng đời sống cần nghị luận

2. Thân bài

– Luận điểm 1: Nêu rõ hiện tượng đời sống sẽ nghị luận

– Luận điểm 2: Phân tích các mặt đúng-sai,lợi hại của hiện tượng đời sống đang nghị luận (Dùng luận cứ từ cuộc sống để chứng minh)

– Luận điểm 3: Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống trên (Dùng luận cứ từ cuộc sống để chứng minh)

– Luận điểm 4: Đánh giá hiện tượng đời sống đang nghị luận

3. Kết bài:

– Tóm lại hiện tượng đời sống đã nghị luận

– Bày tỏ thái độ của bản thân về hiện tượng đời sống đang nghị luận

đây là dàn ý nếu mình ko nhầm thì bạn đang làm về hiện tượng đời sống

 

Đề bài:

Nghị luận: “… Xưa nay phường danh lợi

Tất tả trên đường đời

Đầu gió hơi men thơm quán rượu

Người say vô số tỉnh bao người… “

(Bài ca ngắn đi trên bãi cát)

Có người cho rằng hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở thời Cao Bá Quát giữa thế kỉ thứ XIX mà còn vẫn đang tồn tại trong xã hội ngày nay ở nước ta theo một dạng mang tính thời đại. Ý kiến của em như thế nào?

Dàn ý:

1. Mở bài: – Giới thiệu

– Nêu hiện tượng đời sống cần nghị luận

2. Thân bài

– Luận điểm 1: Nêu rõ hiện tượng đời sống sẽ nghị luận

– Luận điểm 2: Phân tích các mặt đúng-sai,lợi hại của hiện tượng đời sống đang nghị luận (Dùng luận cứ từ cuộc sống để chứng minh)

– Luận điểm 3: Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống trên (Dùng luận cứ từ cuộc sống để chứng minh)

– Luận điểm 4: Đánh giá hiện tượng đời sống đang nghị luận

3. Kết bài:

– Tóm lại hiện tượng đời sống đã nghị luận

– Bày tỏ thái độ của bản thân về hiện tượng đời sống đang nghị luận

đây là dàn ý nếu mình ko nhầm thì bạn đang làm về hiện tượng đời sống

 

Chọn tập
Bình luận