Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ của anh (chị) về thực trạng học thơ văn trong Trường THPT hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

A_ Thực trạng:

– Thực tế là hiện nay nhiều học sinh không thích học môn Văn, coi nhẹ môn học này

– nhiều bạn học sinh học đối phó đặc biệt là các bạn học khối Tự nhiên, tình trạng này đang phổ biến

– Có những học sinh học môn Văn khôgn phải vì đam mê mà vì để thi cử, hoặc do không học được khối A nên “nhảy” sang học khối C

B_ Suy ngẫm:

– Đây là thực trạng đáng buồn, văn học là nhân học, nó giúp con người biết rung động với cái đẹp, mang đến nhiều bài học bổ ích

– Học sinh không quan tâm đến học văn : gây nên hiện tượng học lệch, không thể trở thành học sinh xuất sắc

C- Nguyên nhân:

– Một số học sinh có tư tưởng sai lệch: coi môn văn là môn phụ, chỉ quan tâm đến môn học của khối mà mình theo

– Định hướng của phụ huynh: thúc ép con cái học các ban tự nhiên vì thực tế hiện nay, học khối Tự nhiên dễ xin việc làm hơn

– Giáo viên giảng dạy không thu hút học sinh

Tuy nhiên vẫn còn những học sinh đam mê học văn thực sự:( lấy tấm gương)

D- Biện pháp:

– Cần điều chỉnh lại nhận thức của học sinh, phụ huynh

– Giáo viên dạy môn Văn cần tạo hứng thú cho học sinh (đây là yếu tố rất quan trọng)

A_ Thực trạng:

– Thực tế là hiện nay nhiều học sinh không thích học môn Văn, coi nhẹ môn học này

– nhiều bạn học sinh học đối phó đặc biệt là các bạn học khối Tự nhiên, tình trạng này đang phổ biến

– Có những học sinh học môn Văn khôgn phải vì đam mê mà vì để thi cử, hoặc do không học được khối A nên “nhảy” sang học khối C

B_ Suy ngẫm:

– Đây là thực trạng đáng buồn, văn học là nhân học, nó giúp con người biết rung động với cái đẹp, mang đến nhiều bài học bổ ích

– Học sinh không quan tâm đến học văn : gây nên hiện tượng học lệch, không thể trở thành học sinh xuất sắc

C- Nguyên nhân:

– Một số học sinh có tư tưởng sai lệch: coi môn văn là môn phụ, chỉ quan tâm đến môn học của khối mà mình theo

– Định hướng của phụ huynh: thúc ép con cái học các ban tự nhiên vì thực tế hiện nay, học khối Tự nhiên dễ xin việc làm hơn

– Giáo viên giảng dạy không thu hút học sinh

Tuy nhiên vẫn còn những học sinh đam mê học văn thực sự:( lấy tấm gương)

D- Biện pháp:

– Cần điều chỉnh lại nhận thức của học sinh, phụ huynh

– Giáo viên dạy môn Văn cần tạo hứng thú cho học sinh (đây là yếu tố rất quan trọng)

Chọn tập
Bình luận